Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 74.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30/4 và 1/5

TTXVN| 01/05/2013 20:53

Nhân kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013) và ngày Quốc tế lao động 1/5, đồng bào ở nhiều địa phương trong nước và du khách nước ngoài đã tham quan Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình: Lăng Bác, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: cand.com.vn)


Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 27 - 28 - 30/4 và 1/5 (ngày 29/4, không tổ chức viếng Lăng), đã có 74.178 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có 63.473 lượt đồng bào trong nước và 10.705 lượt khách nước ngoài.

Đặc biệt trong ngày vui đại thắng 30/4 có tới 23.893 lượt người vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, nhiều đoàn khách ở khắp ba miền đất nước về thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác, trong đó có nhiều người con miền Nam lần đầu tiên ra thăm Lăng Bác.

Trong dịp nghỉ lễ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức rất chu đáo cho đồng bào, nhất là các cụ già, trẻ nhỏ và khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác.

Được biết, để phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế tới tham quan Cụm Di tích lịch sử - văn hoá Ba Đình dịp này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhạc phẩm hòa tấu mang đậm bản sắc dân tộc như: “Viếng Lăng Bác” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp, độc tấu đàn bầu “Tình đất đỏ miền Đông” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn hay ca khúc “Thăm bến nhà Rồng” của nhạc sỹ Trần Hoàn, “Người về thăm quê” của nhạc sỹ Thuận Yến…/.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 74.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30/4 và 1/5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.