Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Hà Phong| 04/05/2013 06:23

(HNM) -


Theo Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nội dung trên đã được quy định rõ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là một trong những mô hình cơ quan bảo hiến một số nước trên thế giới áp dụng và được cho là phù hợp với bối cảnh bước đầu xây dựng cơ quan bảo hiến ở nước ta. Phục vụ quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban Biên tập đã chủ trì khảo sát, biên soạn cuốn tài liệu tham khảo về hội đồng hiến pháp của một số nước trên thế giới, giới thiệu về cơ cấu tổ chức và cách thức hội đồng hiến pháp các nước xử lý các vụ việc có liên quan đến bảo vệ hiến pháp, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc sửa đổi hiến pháp. Nghiên cứu cho thấy, thiết chế hội đồng hiến pháp trên thế giới đã có nhiều đổi mới, nổi bật là việc một số nước đã trao quyền kiểm hiến sau (kiểm hiến các đạo luật đã có hiệu lực) cho hội đồng. Việc này đã tạo ra một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần quy định thành lập Hội đồng Hiến pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.