Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuổi trẻ Thủ đô với cuộc vận động “Ba xây - Ba chống”

Việt Tuấn| 05/05/2013 06:39

(HNM) - Để khắc phục tình trạng tổ chức đoàn chạy theo thành tích, không sâu sát cơ sở, đầu năm 2013, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động cuộc vận động (CVĐ) "Ba xây - Ba chống". Qua 3 tháng triển khai, cuộc vận động đã từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

CVĐ "Ba xây - Ba chống" (xây dựng kỷ cương, kỷ luật - nói thật, làm thật - thực chất, hiệu quả; chống bệnh thành tích - hình thức - quan liêu) được cơ quan Thành đoàn Hà Nội hưởng ứng đầu tiên. Cơ quan Thành đoàn đã chỉ đạo, điều động cán bộ tham gia sinh hoạt, nắm bắt, định hướng hoạt động cho chi đoàn và đoàn cơ sở với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, yếu kém để có hướng khắc phục. Thành đoàn đã tổ chức khảo sát tình hình thanh niên, tổ chức hoạt động của 27.000 chi đoàn cơ sở. Dù đến tháng 6-2013 mới có kết quả chính thức, song theo đánh giá bước đầu của Thành đoàn, đã có sự chuyển biến từ cách thức tổ chức sinh hoạt cũng như cách tổ chức các hoạt động thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn cơ sở.

Đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ tổng vệ sinh đường phố trên địa bàn. Ảnh: Phương An


Tại quận Hoàng Mai, sự chuyển biến của các chi đoàn rất rõ rệt. Trước đây, việc sinh hoạt chi đoàn không thường xuyên nhưng từ khi hưởng ứng CVĐ, tình hình đã cải thiện. Không chỉ duy trì đều đặn sinh hoạt của tổ chức đoàn cơ sở mà ban chấp hành các chi đoàn còn tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn với chủ đề từng tháng. Đơn cử, trong hai tháng 3 - 4, các chi đoàn trên địa bàn quận đã tổ chức cho đoàn viên thi tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, trên cơ sở đó xây dựng các chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết. Việc các chi đoàn đổi mới nội dung sinh hoạt đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, không khí trao đổi, thảo luận biện pháp tổ chức phong trào đoàn cũng hào hứng hơn. Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, hiệu quả bước đầu của CVĐ "Ba xây - Ba chống" trên địa bàn quận còn thể hiện ở cách thức tổ chức các sự kiện bề nổi của Đoàn. Trước đây, mỗi khi tổ chức các phong trào, Quận đoàn thường ra quân rầm rộ, chỉ đạo cơ sở thực hiện thì nay một số cơ sở xung phong đăng cai tổ chức. Điều này cho thấy, các cơ sở đoàn đã thực sự "nhập cuộc".

Bí thư Huyện đoàn Sóc Sơn Nguyễn Hồng Hải cho biết, tinh thần "nói thật, làm thật" được Huyện đoàn quán triệt đến 26 cơ sở đoàn khối xã, thị trấn từ 3 năm trước đây. Hưởng ứng CVĐ, Huyện đoàn quán triệt các cơ sở đoàn tiếp tục củng cố, đơn vị nào làm qua loa, chiếu lệ dứt khoát sẽ bị nhắc nhở, phê bình. Trong tháng 4-2013, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn nắm tình hình sinh viên trên địa bàn dân cư, các hộ thanh niên làm kinh tế giỏi, tiến tới thành lập câu lạc bộ sinh viên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, Huyện đoàn đã thiết lập một "kênh" liên lạc với thanh niên ở các khu dân cư nhằm nắm tình hình, đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở. Nhờ đó, tinh thần "nói thật, làm thật" của các cơ sở đoàn ở Sóc Sơn được phát huy.

Xác định cán bộ quyết định chất lượng hoạt động, phong trào đoàn và hiệu quả CVĐ "Ba xây - Ba chống", Thành đoàn Hà Nội xây dựng các tiêu chí "cán bộ đoàn thời kỳ mới" để các thủ lĩnh thanh niên phấn đấu thực hiện. Bí thư Chi đoàn Công ty Điện lực quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Linh chia sẻ: Muốn "xây" tốt hay "chống" tốt thì yếu tố căn bản phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ đoàn. Nếu mỗi cán bộ đoàn đều chắc nghiệp vụ, nhiệt tình công tác sẽ tác động tích cực đến đoàn viên. Không chỉ gần gũi để hiểu thanh niên, cách tổ chức phong trào hoạt động đoàn cũng phải gần gũi, sát với đời sống hơn để lôi cuốn đoàn viên, thanh niên tham gia. Bí thư Chi đoàn Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Thị Thùy Dung bổ sung thêm, người cán bộ đoàn cần gần gũi với đoàn viên, thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động thiết thực.

Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Hà Nội phân công gần 100 lượt cán bộ Cơ quan Thành đoàn Hà Nội phụ trách 4 khối đối tượng thanh niên đô thị, nông thôn, trường học, công nhân viên chức, nhằm mục đích theo dõi, giúp đỡ các cơ sở đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động. Hy vọng rằng, với quyết tâm đổi mới cùng với sự vào cuộc tích cực của cán bộ đoàn các cấp, CVĐ "Ba xây - Ba chống" do Thành đoàn Hà Nội phát động sẽ mang lại hiệu quả, tạo nên bước chuyển biến về chất trong hoạt động và phong trào Đoàn ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Thủ đô với cuộc vận động “Ba xây - Ba chống”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.