Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án kinh tế lớn

Hà Phong - Đình Hoàng| 10/05/2013 05:35

(HNM) - Ngày 9-5, các đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nghĩa Hương (huyện Quốc Oai) phản ánh, trong khi thành phố quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính thì thủ tục cải họ tên trong sổ hộ khẩu lại quá rườm rà phức tạp. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam không những đã chậm mà còn đang bị ách tắc.

Bên cạnh đó, có ý kiến cử tri cho rằng, quy định dạy thêm, học thêm dẫu không bắt buộc nhưng nhiều gia đình có con em ở lứa tuổi tiểu học vẫn phải "tự nguyện" tham gia, gánh nặng học thêm không chỉ khiến học sinh tiểu học quá tải mà còn đè nặng lên vai phụ huynh.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 4 TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn Quốc hội cần làm rõ tiến độ điều tra, xét xử các vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)… Ngoài ra, việc lương của lãnh đạo ngành điện quá cao, hiện tượng CSGT công khai nhận mãi lộ giữa ban ngày cũng cần mổ xẻ, tìm hướng khắc phục.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án kinh tế lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.