Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

Theo VOV| 13/05/2013 20:33

Chiều 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Đại biểu Quốc hội khóa XIII và các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, lắng nghe và giải đáp nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội.


Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã thông báo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung chính của Kỳ họp thứ 5, nghe báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Các ý kiến phát biểu của cử tri bày tỏ hoan nghênh việc tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ tiến hành việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao những kết quả bước đầu về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhất là những bộ phận có điều kiện để tham nhũng, trong đó cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Tổng Bí thư đã trao đổi với cử tri về những nội dung liên quan tới góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vấn đề thí điểm không thành lập Hội đồng nhân dân huyện quận phường, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn, xung quanh vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau về Luật đất đai sửa đổi và việc tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội.

Xung quanh vấn đề lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là bước triển khai cụ thể trong tổng thể các giải pháp về xây dựng Đảng, nếu làm tốt, làm đúng thì chắc chắn tình hình sẽ chuyển biến, đất nước ta sẽ phát triển đi lên.

Đối với công tác xây dựng và lấy ý kiến Dự thảo Hiếp pháp năm 1992, Tổng Bí thư khẳng định, đây là lần đầu tiên việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được triển khai lấy ý kiến sâu rộng các tầng lớp nhân dân, và triển khai cụ thể bài bản, phát huy cao độ được nhiều ý kiến tâm huyết của nhân dân.

Đây cũng là dịp để nhân dân thể hiện lòng yêu nước của mình, cũng là dịp để tuyên truyền giới thiệu các nội dung trong Dự thảo Hiến pháp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Vấn đề là phải tiếp thu chọn lọc. Điểm nào chúng ta khẳng định có tính chất bản chất, nguyên tắc, điểm nào ý kiến còn đang khác nhau, tiếp tục trao đổi, thảo luận và điểm nào không phù hợp và mang tính chống đối chế độ, chống đối Đảng, có tính chất phá hoại thì chúng ta kiên quyết đấu tranh phê phán, bác bỏ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết: Thời gian tới Quốc hội sẽ tăng cường giám sát hậu chất vấn, giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là ở các quận, huyện vùng sâu, vùng xa.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của nhân dân; nhắc nhở các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tập trung sửa ngay, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc đã được người dân nêu ra./

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.