Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường vụ Quốc hội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

Theo VOV| 14/05/2013 15:24

Sáng 14/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 14/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/5/2013 với những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.


Trong ngày 14/5, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013. Đồng thời, cho ý kiến phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012.

Phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội thứ 5

UBTVQH sẽ nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.


Về nội dung này, trong phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm là triển khai công việc rất quan trọng, lần đầu chúng ta làm, thể hiện việc thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước đối với hệ thống chính trị, thể hiện việc tăng quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Do đó, công tác chuẩn bị phải thật chu đáo để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm thật khách quan, công tâm trên cơ sở đánh giá, xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này”.

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Thông qua Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của UBTVQH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

Về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp./.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường vụ Quốc hội họp bàn nhiều nội dung quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.