Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phong trào thi đua phải là động lực mạnh mẽ, chất lượng và thiết thực

Kiều Oanh| 18/05/2013 06:03

Ngày 17-5, tại trụ sở TƯ Đảng, Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã gặp mặt 139 công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ hai năm 2013.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các cấp công đoàn trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước những năm qua; đồng thời bày tỏ vui mừng được gặp mặt các công nhân, lao động tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hàng triệu công nhân, viên chức, lao động trong cả nước đang ngày đêm lao động, cống hiến cho đất nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc hình thành giải thưởng có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Giải thưởng có tác dụng cổ vũ, khích lệ, động viên đông đảo công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên đang trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp, các loại hình kinh tế tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" góp phần xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, trong thời gian tới, bên cạnh thời cơ cũng có nhiều thách thức, đòi hỏi phong trào thi đua phải thực sự là động lực mạnh mẽ, có chất lượng cao và hiệu quả thiết thực. Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hằng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn, các cấp ủy đảng, các cấp, ngành, các đại biểu tiếp tục nâng cao và đổi mới chất lượng và công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự có bước chuyển mới về chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

*(HNM) - Tối 17-5, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ II năm 2013 cho 139 cá nhân là những kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc.

139 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2013 được lựa chọn từ 226 hồ sơ của 49/63 LĐLĐ tỉnh và 18/20 hồ sơ của CĐ ngành TƯ, CĐ tổng công ty trực thuộc. Các cá nhân này đã có 697 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi gần 108 tỷ đồng và có 95 lượt cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua phải là động lực mạnh mẽ, chất lượng và thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.