Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ít nhất 3 tháng một lần phải họp báo cung cấp thông tin cho báo chí

Nguyễn Linh| 18/05/2013 06:29

(HNM) - Ngày 17-5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã công bố những điểm mới trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, vừa được Thủ tướng ban hành.


Quy chế mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013, thay thế Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành năm 2007. Theo quy chế, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thông tin về những vấn đề cụ thể. Hằng tháng, các cơ quan hành chính nhà nước phải cung cấp thông tin định kỳ; ít nhất 3 tháng một lần phải tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp xảy ra những vụ việc cần có ngay thông tin của cơ quan nhà nước, người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất là 1 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định trong quy chế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ít nhất 3 tháng một lần phải họp báo cung cấp thông tin cho báo chí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.