Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ đội về làng

Nguyên Hoa| 18/06/2013 06:15

(HNM) - Những ngày này, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đang đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận tại khu vực ngoại thành.

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến ngày Thương binh liệt sỹ 27-7, nhưng Bệnh viện TƯ Quân đội 108 và Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách thuộc 4 xã: Phú Túc, Tri Thủy (Phú Xuyên) và Mỹ Hưng, thị trấn Kim Bài (Thanh Oai). Đại tá Hà Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện 108 chia sẻ: Ban Giám đốc bệnh viện đã chọn những bác sỹ có tay nghề cao để tham gia khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách. Qua khám bệnh nếu phát hiện những trường hợp bệnh nặng sẽ giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên để được điều trị tốt hơn. Dịp này, bệnh viện đã tặng 5 suất quà cho 5 đối tượng chính sách của xã Phú Túc.

Cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Trinh sát 20 cùng nhân dân khơi thông mương nội đồng. Ảnh: Hữu Thu


Để góp phần chăm lo đối tượng chính sách, năm nay, Ban CHQS các địa phương và các bệnh viện quân đội trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa. Thiếu tướng Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103 cho biết: Ban đầu, đơn vị dự kiến khám bệnh cho 100 người nhưng nhờ sự phối hợp của bộ đội địa phương nên con số tăng lên gần gấp đôi so với kế hoạch. Bệnh viện 103 còn tặng thiết bị y tế (trị giá gần 80 triệu đồng) cho các cơ sở y tế địa phương và một nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá 60 triệu đồng.

Phát huy hiệu quả này, từ nay đến ngày Thương binh liệt sỹ 27-7, ba bên gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các bệnh viện quân đội và Ban CHQS các địa phương sẽ cùng tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại 20 xã khó khăn trên địa bàn thành phố. Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị, (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) nhận xét: Trước đây, công tác dân vận được tiến hành đơn lẻ ở từng đầu mối nên quy mô những phần việc, công trình nhỏ. Năm nay, các đơn vị triển khai nhiều hoạt động, chương trình dân vận với quy mô lớn; tạo hiệu ứng xã hội rộng khắp và cuốn hút nhiều lực lượng tham gia. Hơn nữa, tại mỗi địa phương có nhiều đơn vị cùng làm nên tiến độ nhanh và hiệu quả cao hơn trước. Đơn cử như việc xây dựng hệ thống tưới tiêu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tu sửa trụ sở làm việc tại xã Yên Trung (Quốc Oai), Đồng Tháp (Đan Phượng)… nhanh, hiệu quả hơn. Ngoài ra, các đơn vị quân đội còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; xóa đói giảm nghèo, xây sửa nhà dột nát và các công trình công cộng…

Tính từ năm 2011 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức cho 324 đơn vị hành quân dã ngoại làm dân vận tại 324 xã, phường. Các đơn vị đã đóng góp trên 70.000 ngày công; sửa và làm mới gần 300km đường liên thôn, nạo vét 300km kênh mương nội đồng; thu hoạch, chăm sóc gần 300ha hoa màu; xây sửa phòng học, tặng đồ dùng học tập cho các cháu học sinh trị giá gần 100 triệu đồng; nhận phụng dưỡng 71 Mẹ Việt Nam anh hùng… Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn duy trì 85 địa chỉ kết nghĩa, 32 cụm địa bàn an toàn, cụm đoàn kết quân dân hoạt động thường xuyên, hiệu quả cao. Những việc làm đó đã tạo nền móng vững chắc, xây dựng thế trận lòng dân, tạo sức mạnh đoàn kết quân - dân bền chặt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ đội về làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.