Theo dõi Báo Hànộimới trên

HĐND TP HCM bàn giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm

Việt Tuấn| 11/07/2013 14:08

(HNMO) - Sáng 11-7, ngày làm việc thứ 2 kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh khóa VIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội trường; phân tích, đánh giá sâu tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2013...


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm điều hành buổi thảo luận tại hội trường sáng 11-7 - Ảnh: TTO


Tổng hợp 46 ý kiến phát biểu tại 4 tổ thảo luận (chiều 10-7) và 11 ý kiến tại hội trường (sáng 11-7), Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP quan tâm 5 vấn đề trong thực hiện giải pháp 6 tháng cuối năm 2013.

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng của thành phố vẫn chậm, cần quan tâm đến các giải pháp đột phá. Trong đó tiếp tục tháp gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng phải đưa ra lộ tình cụ thể như cho vay vốn, giảm lãi suất ngân hàng…; cần tổng hợp số hàng tồn kho là bao nhiêu để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Thứ 2, tiếp tục quan tâm, giải quyết các dự án chậm, dự án “treo” gây bức trong nhân dân. Bởi vậy, UBND TP cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 16 của HDDND thành phố về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý đô thị trên địa bàn.

Thứ 3, vấn đề an sinh xã hội, UBND thành phố cần rà soát lại các chính sách về giải quyết việc làm; điều chỉnh danh sách hộ nghèo; công tác y tế dự phòng… nhằm đảm bảo đúng đối tượng, chăm sóc tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thứ 4, hiện nay tình hình trật tự xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gây nhiều lo lắng cho người dân, nhất là nạn trộm cắp khu dân cư tăng cao. Ngành Công an thành phố cần có giải pháp đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, để người dân an tâm hơn.

Thứ 5, các vấn đề giao thông đô thị chưa đảm bảo; công tác ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra; việc cung cấp nguồn nước nước sạch ở các khu dân cư có nơi chưa kịp thời; chưa có giải pháp xử lý ngập úng do triều cường…

Cũng tại buổi thảo luận tại hôi trường, 4 lãnh đạo sở: Y tế, Giáo dục, Công thương và Công an TP Hồ Chí Minh đã giải trình và cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến các ngành, lĩnh vực phụ trách. Chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh cán bộ chủ chốt do HĐND bầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND TP HCM bàn giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.