Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Nhóm PV| 27/07/2013 06:03

(HNM) - Ngày 26-7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) và tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tham (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì). Ảnh: Viết Thành



Tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tham, năm nay 99 tuổi, có con trai cả là thanh niên xung phong đã mất, con trai thứ hai là liệt sĩ. Tại thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Đĩnh (thương binh 3/4). Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của những gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mẹ Nguyễn Thị Tham và ông Nguyễn Văn Đĩnh luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu noi gương, cùng góp sức xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu và đẹp.

* Chiều 26-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tài Hải, nguyên Phó Trưởng CA phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, người đã anh dũng hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ khi mới 29 tuổi và thăm Thiếu tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm cướp giật - Phòng CSHS CATP Hà Nội, thương binh với tỷ lệ thương tật 26%.

Ân cần hỏi thăm cuộc sống thường nhật của hai gia đình chính sách, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thân nhân hai gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, của CA Thủ đô Hà Nội Anh hùng, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đất nước.

* Tối 26-7, tại Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trên 1.200 đoàn viên, thanh niên thuộc Thành đoàn Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ CA, Đoàn khối các cơ quan TƯ, Đoàn khối Doanh nghiệp TƯ phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 66 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; tổ chức thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tại trên 1.600 phần mộ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ của Thủ đô và đất nước đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Tối cùng ngày, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

* Ngày 26-7, tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Sau lễ kỷ niệm, diễn ra đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức. Trước đó, đoàn đại biểu thành phố cùng đông đảo người dân đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Từ đầu năm 2012 đến nay, thành phố đã xây dựng được gần 200 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 700 nhà gia đình chính sách; tặng gần 488 sổ vàng tình nghĩa; vận động được gần 13 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...

* Ngày 26-7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và chỉ huy CA các quận, huyện, phòng nghiệp vụ trực thuộc đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ CA Hà Nội và tổ chức gặp mặt các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; Công an TP Hà Nội tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Chính phủ cho gia đình hai liệt sĩ CA Hà Nội hy sinh trong kháng chiến chống Pháp là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Phong (tức Lê Thăng) và liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu (tức Lưu Phệ).

* Chiều cùng ngày, Hội CCB quận Thanh Xuân đã tổ chức gặp mặt 66 hội viên CCB là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn quận. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ năm nay, Hội CCB quận Thanh Xuân đã hỗ trợ một gia đình liệt sĩ sửa nhà với số tiền 20 triệu đồng, tặng 14 sổ tiết kiệm và 460 suất quà cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ với số tiền 72 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 16 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 1.500 lượt hội viên CCB và thân nhân liệt sĩ.

* Sáng 26-7, đông đảo CBCNVC ngành GTVT Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn (Ba Đình). Trong dịp này, công đoàn ngành đã phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được 120 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình CBCNV là thân nhân thương binh, liệt sĩ (trị giá 700.000 đồng/suất); thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn quận Hà Đông…

* Chương trình giao lưu nghệ thuật "Linh thiêng Việt Nam" kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ do Báo Lao động & Xã hội và Công đoàn Bộ LĐ,TB&XH, Công ty SKTT Việt Nam, Công ty VHTT Phú An tổ chức diễn ra tối 25-7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) đã khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam với những thế hệ đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc qua nhiều bài hát bất hủ: "Linh thiêng Việt Nam", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Trường ca Sông Lô", "Chào sông Mã anh hùng", "Trường Sa làng ta", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", "Lá cờ"... Bên cạnh đó, chương trình có nhiều giây phút lắng đọng khi chiếu những thước phim về hoàn cảnh gia đình các thương binh, liệt sĩ và sự tri ân của thế hệ ngày nay.

* Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Báo Nhân Dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức giao lưu nghệ thuật "Hướng về biển đảo quê hương" tại Hải Phòng nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, 49 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của quân dân miền Bắc và Hải quân nhân dân Việt Nam (2 và 5/8/1964 - 2 và 5/8/2013).

* Thiết thực kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, từ đầu năm 2013, xã Phương Trung (huyện Thanh Oai) đã đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng tu bổ, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của 201 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.