Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)

Ngọc Hà| 27/07/2013 06:42

Hà Nội hỗ trợ xây dựng 4 nhà văn hóa, xem xét nâng cấp 1 trường học (HNM) - Ngày 26-7, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Hữu Lũng là huyện miền núi phía nam tỉnh Lạng Sơn, tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên. Cách đây hơn 50 năm, 700 thanh niên tỉnh Hà Đông (nay là TP Hà Nội) tình nguyện lên Hữu Lũng khai hoang. Những năm 1963-1964 có thêm nhiều gia đình, chủ yếu là ở Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Trì lên đây lập nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 1.850 hộ gia đình với khoảng 8.000 người gốc Hà Nội sinh sống. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có 353 người Hà Nội tại huyện Hữu Lũng tham gia LLVT, 44 người tham gia thanh niên xung phong, toàn huyện có 25 liệt sĩ người gốc Hà Nội đã góp phần không nhỏ cùng huyện được phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND". Hiện nay, 70% hộ gia đình gốc Hà Nội có nhà xây dựng khang trang, trên 50% hộ kinh tế khá, nhiều hộ thu nhập 50-100 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận bà con vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều khu vực có người gốc Hà Nội sinh sống chưa có nhà văn hóa, trường học xuống cấp, đường giao thông khó khăn...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đặc biệt là từ sau khi hợp nhất, Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng và tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước trên tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội". Đặc biệt, thành phố rất quan tâm đến bà con gốc Hà Nội đi khai hoang, xây dựng kinh tế mới tại các tỉnh, thành phố, trong đó có huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn xây dựng mối quan hệ, giao lưu hợp tác, giúp đỡ thường xuyên giữa TP Hà Nội với tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là với huyện Hữu Lũng. Trước mắt, thành phố sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng 4 nhà văn hóa (mỗi công trình trị giá 250 triệu đồng) trên địa bàn huyện; xem xét hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học xã Yên Vượng; xem xét hỗ trợ xây dựng 2km đường bê tông trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà một số gia đình người gốc Hà Nội tại xã Yên Vượng là xã đầu tiên các thanh niên Hà Nội lên khai hoang 52 năm trước; khảo sát thực tế Trường Tiểu học xã Yên Vượng và khu Na Đâu (thị trấn Hữu Lũng, nơi có khoảng 140 hộ gia đình người gốc quận Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Trì đang sinh sống).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.