Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan tư pháp

Quốc Bình| 02/08/2013 05:40

(HNM) - Ngày 1-8, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về


Dự, chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến ghi nhận những kết quả đạt được của huyện. Việc thực hiện Nghị quyết 49 góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan tư pháp được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức và lực lượng, qua đó hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác ngành, cấp trên giao và thực hiện tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, huyện Chương Mỹ cần tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, nhất là những người đứng đầu. Huyện cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ tư pháp. Phó Bí thư cũng đề nghị huyện tăng cường sự giám sát của HĐND đối với hoạt động các cơ quan tư pháp, để ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường giám sát hoạt động của cơ quan tư pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.