Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm hẹn thanh niên “Sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng”

Theo Báo Điện tử ĐCSVN| 02/08/2013 11:13

Tối 1/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính và phát động năm thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964 - 9/8/2014).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ hai từ phải qua) trao giải thưởng Cống hiến cho các cựu cán bộ Đoàn - Ảnh: Minh Châu


Hiện Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội có 111 cơ sở trực thuộc gồm: 29 đơn vị khối quận, huyện, thị xã; 24 đơn vị khối công nhân viên chức; 58 đơn vị khối trường đại học, cao đẳng, học viện với tổng số 2.104 đoàn cơ sở, 27.000 chi đoàn với hơn 672.000 đoàn viên; có 40 cơ sở hội trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) với 657.406 hội viên; 49 cơ sở hội trực thuộc Hội Sinh viên với 343.675 hội viên; 29 Hội đồng Đội cấp quận, huyện, thị xã trực thuộc với 1.267 liên đội và trên 775.000 đội viên, nhi đồng.

Thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, Đoàn Thanh niên các cấp tập trung thực hiện 4 nội dung công tác: giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh thiếu nhi; tổ chức các phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân các cấp; chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Hàng loạt phong trào hành động cách mạng như: “5 xung kích tham gia phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”, “Sáng tạo trẻ”, “Xây dựng nông thôn mới"... được triển khai sâu rộng.

Trong thời gian này, Đoàn Thanh niên thành phố đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi: là 1 trong 10 tổ chức thanh niên xuất sắc của ASEAN, nhiều năm liền nhận cờ đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, là đơn vị nhận Cờ dẫn đầu thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội; được đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ 2…

Tại chương trình, lịch sử hào hùng của phong trào “Ba Sẵn sàng” đã được các đại biểu cùng nhau ôn lại. Cũng tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám 49 năm về trước, hàng nghìn thanh niên Hà Nội đã hô vang “Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; Sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác và học tập trong bất kỳ tình huống nào; Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”. Phong trào đã trở thành điểm sáng trong lịch sử của một thế hệ thanh niên thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã quyết định trao tặng Giải thưởng Cống hiến cho 13 cựu cán bộ Đoàn thời kỳ "Ba sẵn sàng" theo đề xuất của Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thành phố. Đây là lần đầu tiên giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Thành phố được trao nhằm tri ân các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước cũng như sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Thủ đô; đồng thời, chính thức phát động năm thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964 - 9/8/2014).

Ngay sau đó, chào mừng Thủ đô sau 5 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15 của Quốc hội, phát huy truyền thống và thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ tiếp tục rèn đức, luyện tài, lập thân, kiến quốc, Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Thủ đô đã diễn ra với sự góp mặt của đông đảo đoàn viên thanh niên./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm hẹn thanh niên “Sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.