Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Quốc Oai: Lúng túng trong triển khai hỗ trợ các cơ quan tư pháp

An Trân| 24/08/2013 05:49

(HNM) - Tiếp tục đợt giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/2009/NQ của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp, sáng 23-8, Đoàn giám sát do Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Quốc Oai.

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 19, các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ trên 8 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc. Tuy nhiên, theo đánh giá bước đầu của Đoàn giám sát, huyện vẫn còn lúng túng trong triển khai, chưa tách bạch rõ các khoản hỗ trợ theo Nghị quyết 19. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan tư pháp vẫn còn hạn chế, thiếu phòng xử tại tòa án, trụ sở CA thị trấn và một số xã chật hẹp...

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp huyện Quốc Oai hiện mới cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu, so với nhu cầu chuẩn hóa vẫn chưa đạt được. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm và có sự hỗ trợ thích hợp, quy trình thực hiện cần theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị quyết 19 gắn với Nghị quyết 49/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tới từng cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân; đặc biệt quan tâm tới chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu huyện tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai: Lúng túng trong triển khai hỗ trợ các cơ quan tư pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.