Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Hà Phong| 12/10/2013 06:13

(HNM) - Ngày 11-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2013 và dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự phiên họp.

Qua giám sát, Ủy ban Kinh tế của QH đánh giá, với kết quả 9 tháng và xu hướng 3 tháng còn lại nền kinh tế nước ta cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát năm 2013 là "tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012" và "bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội". Dự kiến có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn có xu hướng tăng; hơn 60 nghìn doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động; việc tiếp cận vốn tín dụng còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng bộc lộ một số tồn tại, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù có nhiều cải thiện so với năm trước, nhưng chưa thực sự vững chắc, sức cạnh tranh
còn thấp.

Do vậy, năm 2014, cần kiên trì tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng ở mức hợp lý trên cơ sở tính toán, hài hòa liều lượng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; cải thiện cơ cấu chi để tăng chi đầu tư phát triển cả về tỷ trọng và số tuyệt đối gắn với tăng tính hiệu quả; hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, khu vực nông nghiệp phát triển ổn định. Đặc biệt, chưa nên đặt mục tiêu phục hồi nhịp độ tăng trưởng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 chỉ nên ở khoảng 5,5% sẽ là mức hợp lý, tránh tạo áp lực lạm phát, bảo đảm giữ được việc làm. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 6%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30-31% GDP; tăng tín dụng ở mức 14-15%; đầu tư từ ngân sách tăng ít nhất 10%.

Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015); kế hoạch phát triển KT-XH đến hết năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách TƯ và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.