Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho phát triển phát thanh, truyền hình

Hải Giang| 29/10/2013 05:49

(HNM) - Sáng 28-10, kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 50 Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Châu Á - Thái Bình Dương (ABU) với chủ đề



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới dự.

Trong phiên khai mạc, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh nêu rõ ý nghĩa quan trọng của sự kiện này; đồng thời, với tư cách là đơn vị đăng cai kỳ họp, lãnh đạo VTV kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các thành viên vì sự phát triển của ABU trong khu vực và trên thế giới.

Theo ông Naoji Ono, quyền Chủ tịch ABU và ông Javad Mottaghi - Tổng Thư ký ABU, kỳ họp này sẽ quyết định những vấn đề về mục tiêu, ngân sách hoạt động của ABU trong những năm tới; thảo luận những nội dung quan trọng, những vấn đề mà các thành viên phải đối mặt, như làm thế nào để tạo sự đột phá về nội dung nhằm thu hút khán giả PT-TH; giới thiệu công nghệ mới…

Phát biểu chào mừng kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong gần nửa thế kỷ qua, ABU đã trở thành một hiệp hội chuyên ngành uy tín, phục vụ hơn 4 tỷ khán, thính giả trên toàn thế giới. Thủ tướng tin tưởng rằng kỳ họp này, với chủ đề "Phục vụ khán giả trong kỷ nguyên số", sẽ là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các diễn giả và các nhà quản lý cấp cao đến từ các tổ chức thành viên của ABU cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ nhận thức, xu thế, tầm nhìn và đề ra phương hướng mang tính chiến lược cũng như các chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhằm phát triển ngành PT-TH, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin nhanh, chính xác, đa dạng về mọi mặt đời sống xã hội của khán, thính giả trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên, dành sự quan tâm đầu tư tương xứng, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành PT-TH Việt Nam theo hướng hiện đại hóa về công nghệ, chuyên nghiệp hóa về hoạt động sản xuất chương trình, đa dạng hóa về thể loại, loại hình dịch vụ, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế. Năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và triển khai đề án số hóa TH đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Hôm nay, 29-10, kỳ họp tiếp tục với phiên họp đặc biệt về chủ đề "Nội dung đột phá: Cơ hội và thách thức trong một thế giới công nghệ số phân khúc" và thảo luận chuyên đề "Vai trò thiết yếu của tần số với PT-TH".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam luôn tạo điều kiện cho phát triển phát thanh, truyền hình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.