Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Phong Thu| 21/11/2013 06:15

(HNM) - Ngày 20-11, Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến dẫn đầu đã kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)


Cùng với việc ghi nhận sự cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã chỉ rõ một số khuyết điểm, yếu kém của Sở Y tế, nhất là việc để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, sự chuyển biến trong khắc phục khuyết điểm của ngành y tế còn chậm và chưa rõ nét ở một số lĩnh vực; còn biểu hiện né tránh, để nảy sinh một số vụ việc nghiêm trọng. Thực tế này cho thấy các biện pháp khắc phục khuyết điểm chưa thực sự hiệu quả, chưa đề cao trách nhiệm người đứng đầu và cấp ủy. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị tập thể lãnh đạo Sở cần quan tâm giáo dục y đức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, khuyết điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.