Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo điều kiện tốt nhất cho bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”

Khánh Thu| 30/11/2013 06:12

(HNM) - Chiều 29-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam. Cùng tiếp có Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã dành thời gian tới thăm Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và khẳng định chính sách nhất quán, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo Việt Nam nói riêng và các tôn giáo Việt Nam nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sự đóng góp của các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo đã tham gia vào sự nghiệp y tế, giáo dục, giúp đỡ người nghèo, người già cô đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi. Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam mong muốn thời gian tới, Hội đồng Giám mục Việt Nam, giám mục các giáo phận, linh mục, nam nữ tu sĩ thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt Công giáo ngày càng tốt đẹp để bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đất nước theo tinh thần "tốt đời, đẹp đạo".

Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam đã cảm ơn và bày tỏ mong muốn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực, đẩy mạnh mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa giữa Việt Nam và Vatican. Sau 27 chuyến thăm các giáo phận Việt Nam, Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thấy rằng, chính quyền Việt Nam từ TƯ tới địa phương đều rất thân thiện và hiếu khách, đã dành cho đoàn Vatican tình cảm nồng hậu, đặc biệt trên tinh thần hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau. Tổng Giám mục Leopoldo Girelli mong muốn các cấp chính quyền tăng cường đối thoại với các chức sắc tôn giáo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng, để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo điều kiện tốt nhất cho bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.