Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bình Định cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp

11/12/2013 06:11

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Nam Trung bộ, chiều 10-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định, kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Bình Định cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, trước mắt cần tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, quan tâm hơn nữa đến gia đình có người chết, nhà sập, khôi phục hạ tầng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Định cần xác định kinh tế rừng, kinh tế biển là thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh khai thác thế mạnh khai thác hải sản.

Trước đó, trong buổi sáng, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Bình Định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân bị nạn trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 6 là Hiến pháp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, làm nền tảng cho sự phát triển, HĐND tỉnh cần tập trung hướng dẫn tổ chức thực hiện trong toàn dân, cùng với cả nước đưa Hiến pháp và các bộ luật mới vào cuộc sống.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng vua Quang Trung và Đàn tế trời đất tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; thăm xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn và nghe lãnh đạo xã Nhơn Lộc báo cáo về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.