Theo dõi Báo Hànộimới trên

UB TVQH giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo tại Hà Nội

Hà Phong| 20/12/2013 06:13

(HNM) - Nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 tại TP Hà Nội, ngày 19-12, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Qua giám sát cho thấy, chính sách, pháp luật về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước thời gian qua đã tạo điều kiện cho người nghèo có cơ hội thoát nghèo. Tuy vậy, trên địa bàn phường vẫn còn tình trạng tái nghèo. Các chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo còn ít. Với hộ mới thoát nghèo cũng chưa có chính sách hỗ trợ thêm nên mục tiêu giảm nghèo bền vững chưa chắc chắn. Từ những bất cập tại địa phương, phường Thạch Bàn kiến nghị tăng nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm; nâng mức cho vay phù hợp với thực tế đầu tư; đồng thời giảm lãi suất cho vay đối tượng hộ cận nghèo (bằng lãi suất cho vay cho hộ nghèo).

Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát nội dung trên tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì. Hôm nay (20-12), Đoàn tiếp tục làm việc với UBND TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UB TVQH giám sát thực hiện chính sách giảm nghèo tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.