Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân lên những mô hình “dân vận khéo”

Quốc Bình| 06/02/2014 07:02

(HNM) - Tính đến cuối năm 2013, trên tổng số hơn 1 vạn mô hình được đăng ký, toàn TP Hà Nội có 8.720 mô hình

Lan tỏa sâu rộng

Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là lĩnh vực khó khăn, phức tạp hàng đầu tại Hà Nội, nhưng chính lĩnh vực này lại xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cho thấy sự khéo léo của các cấp ủy trong việc vận động nhân dân. Không đơn giản chỉ là đến từng nhà, rà từng người, tranh thủ từng phút từng giây, từng chút lợi thế để vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu và ủng hộ, nhiều cấp ủy đảng đã huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị, làm ngày làm đêm, chạy đua với thời gian. Năm 2013, những ấn tượng về tác dụng của mô hình "dân vận khéo" phải kể đến là giải phóng mặt bằng thành công tại các dự án cầu Nhật Tân, dự án đường Ngô Gia Tự, đường Thạch Bàn, bãi đỗ xe Hoàng Văn Thụ, đường Vành đai 2,5, di chuyển 570 ngôi mộ vào nghĩa trang tập trung ở Thanh Trì…

Nhờ làm tốt công tác dân vận, việc giải phóng mặt bằng tại các dự án lớn đã thành công.


Không riêng lĩnh vực trên, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, tại các quận, huyện, thị xã, nhiều mô hình "dân vận khéo" được vận dụng sáng tạo, đem lại chuyển biến trên các lĩnh vực như: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, quản lý chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Năm 2013, phong trào "dân vận khéo" góp phần làm nên những thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ khéo dân vận, các cấp ủy đảng địa phương đã huy động lượng lớn sức người, sức của từ nhân dân. Chẳng hạn, tại huyện Mỹ Đức, người dân đã tự nguyện hiến 383.000m2 đất; tại huyện Thanh Oai, người dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi; huyện Hoài Đức vận động các doanh nghiệp hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để lập quy hoạch các xã Đắc Sở, Vân Canh… Phong trào "dân vận khéo" cũng thiết thực góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Tại các địa phương, ngày càng nhiều đám cưới tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, chỉ có tiệc trà, báo hỷ… Số ca hỏa táng toàn thành phố liên tục tăng, từ khoảng 25% năm 2011 lên hơn 42% năm 2013.

Phải khéo hơn nữa

Dù cách làm khác nhau, mô hình đa dạng, nhưng có thể thấy phong trào "dân vận khéo" đã được các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố coi trọng thật sự, tổ chức thực hiện một cách chủ động và có sáng tạo. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, có uy tín được người dân tin tưởng. Ý thức về việc trước khi làm việc gì phải vận động quần chúng đã trở thành nền nếp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hầu hết cấp ủy đảng tại Hà Nội. Tuy nhiên, hiện tượng cán bộ, đảng viên coi thường dân, né tránh việc thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vẫn còn. Ý thức tham gia phong trào "dân vận khéo" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đồng đều. Chưa kể, năng lực, trình độ chuyên môn, tính tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế đã ảnh hưởng xấu đến phong trào "dân vận khéo" nói riêng và công tác vận động quần chúng nói chung. Đây là nguyên nhân của những tồn tại đang đặt ra trong các lĩnh vực như cải cách hành chính, thi hành pháp luật giao thông, quản lý quy hoạch - xây dựng…

Ban Dân vận Thành ủy cho biết, việc triển khai xây dựng mô hình "dân vận khéo" ở một số địa phương nhất là trong các cơ quan, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Ngay cả việc định hướng, hướng dẫn mô hình "dân vận khéo", đặc biệt là việc xây dựng tiêu chí cho từng lĩnh vực, từng đối tượng cũng còn thiếu cụ thể, chưa sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Hay như việc đăng ký tập thể, cá nhân điển hình về "dân vận khéo" còn chậm, thực hiện không đúng kế hoạch, hướng dẫn. Đặc biệt, mô hình "dân vận khéo" trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc ít người còn thiếu.

Năm 2014, tình hình chắc chắn còn nhiều khó khăn, trong khi thành phố đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhất là mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, công tác vận động nhân dân có vị trí hàng đầu. Trong hoàn cảnh như vậy, rõ ràng, phong trào "dân vận khéo" cũng cần đẩy mạnh để nhân lên những mô hình hiệu quả. Ban Dân vận Thành ủy dự kiến sẽ thực hiện chuyên đề "Phong trào thi đua "dân vận khéo" ở xã, phường, thị trấn - Thực trạng và giải pháp" để thúc đẩy phong trào này. Ban Dân vận Thành ủy cũng sẽ tham mưu, đề xuất và chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào. Nhưng dẫu sao, ý thức tự giác, sự chủ động của các cấp ủy đảng vẫn sẽ quyết định mức độ hiệu quả của phong trào "dân vận khéo".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân lên những mô hình “dân vận khéo”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.