Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời cảm ơn của Báo Hànộimới

18/04/2014 05:53

(HNM) - Ngày 16-4, Báo Hànộimới đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.



Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, ghi lại dấu ấn về một chặng đường lịch sử xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của Báo Hànộimới trong dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam. Gần 57 năm không ngừng phấn đấu, Báo Hànộimới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp vào sự thành công của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, xứng đáng là cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam TP Hà Nội; là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đảng ủy, Ban Biên tập, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hànộimới xin trân trọng cảm ơn các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng; Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng; Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Đinh Thế Huynh - Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; Phạm Quang Nghị - Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Văn Trân; xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương; các bạn bè đồng nghiệp, cộng tác viên gần xa; các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao; các doanh nghiệp và các nhà tài trợ đã đến dự mít tinh và gửi lẵng hoa chúc mừng, động viên Báo Hànộimới nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ghi sâu những lời căn dặn quý báu của Bác Hồ về người làm báo Ðảng, chấp hành sự chỉ đạo toàn diện và tuyệt đối của Thành ủy Hà Nội, để xứng đáng với những đóng góp trí tuệ, công sức và sự hy sinh xương máu của các thế hệ nhà báo đi trước; thế hệ làm báo Hànộimới hôm nay nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, trung thành với Ðảng, tận tụy với công việc, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tờ báo theo hướng hiện đại, tiếp tục xây dựng tờ báo Đảng của Thủ đô phát triển với phẩm chất "Bản lĩnh - Trí tuệ - Tiên phong", xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng nghìn năm văn hiến, góp sức nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng đất nước và Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẢNG ỦY, BAN BIÊN TẬP BÁO HÀNỘIMỚI

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời cảm ơn của Báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.