Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri Hà Nội đánh giá cao hoạt động của đại biểu Quốc hội

Hà Phong - Đình Hoàng| 03/07/2014 06:12

(HNM) - Ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6, 9, 10) đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện: Ứng Hòa, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Đông Anh, Sóc Sơn.


Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ đồng tình và đánh giá cao hoạt động của các ĐBQH, đặc biệt là các ĐBQH Đoàn Hà Nội tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII, đồng thời kiến nghị QH nghiên cứu chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho bà con nông dân hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng giao thông nông thôn, nâng trợ cấp cho cán bộ không chuyên trách; không tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động, CBCC. Theo cử tri huyện Đông Anh, điều kiện bảo đảm hoạt động cho lực lượng công an xã vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý, thu nhập chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống. Thời gian tới Bộ Công an cần nghiên cứu và tiếp tục đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã.

Cử tri quận Long Biên kiến nghị tiếp tục cải tiến công tác trả lời đơn thư cử tri, theo hướng tiếp cận từng vấn đề thay vì nhóm vấn đề. Với các trường hợp thu hồi đất, lợi ích giữa nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi còn chênh lệch quá nhiều, cần quy định giá đền bù hợp lý và sát giá thị trường mới có thể hạn chế tối đa khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Hà Nội đánh giá cao hoạt động của đại biểu Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.