Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội

Châu Anh| 24/07/2014 05:51

(HNM) - Ngày 23-7, tại Bưu điện Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đảng bộ VNPT Hà Nội, Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã lần lượt công bố 4 quyết định liên quan đến việc thành lập đảng bộ và chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy lâm thời của hai đơn vị. Theo đó, Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội là hai đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ TP Hà Nội. Đảng bộ VNPT Hà Nội có 12 tổ chức cơ sở đảng. Ông Tô Dũng Thái, Giám đốc VNPT Hà Nội được chỉ định là Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội có 11 tổ chức cơ sở đảng. Ông Bùi Văn Lực, Giám đốc Bưu điện TP Hà Nội được chỉ định là Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại lễ ra mắt đảng bộ hai đơn vị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái nhấn mạnh, việc chia tách hoạt động giữa hai đơn vị bưu chính, viễn thông nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất trong điều kiện mới. Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm kiện toàn, phát triển bộ máy tổ chức đảng tại hai đơn vị nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trước yêu cầu cạnh tranh, phát triển của ngành bưu chính, viễn thông Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, cùng với việc tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức đảng, Đảng bộ VNPT và Đảng bộ Bưu điện TP Hà Nội cần sớm xây dựng cơ chế phối hợp, tăng cường đầu tư hạ tầng, tham mưu cho thành phố trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển bưu chính, viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Đảng bộ VNPT Hà Nội và Đảng bộ Bưu điện Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.