Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rà soát chính sách ưu đãi người có công thật tốt để không nhầm lẫn, bỏ sót

Nhóm PV - Đặng Tiến| 26/07/2014 06:59

514 tỷ đồng xây dựng 2 cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ * Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công


* Ngày 25-7, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Hà Nội về công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn Thủ đô. Tiếp đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo tổng rà soát chính sách đối với NCC TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, NCC của thành phố chiếm khoảng 10% dân số, đối tượng đa dạng. Tuy vậy, việc thực hiện chính sách NCC của Hà Nội kịp thời, đúng quy định. Thành phố xác định công tác tổng rà soát chính sách NCC là việc làm rất ý nghĩa, là dịp rà soát lại, qua đó điều chỉnh, sửa chữa những bất hợp lý trong quá trình thực hiện. Thành phố đã xây dựng Kế hoạch 72, được Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, nhằm kiểm tra, phát hiện những đối tượng lợi dụng chính sách, hưởng không đúng chính sách, hoặc người mất rồi vẫn hưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị, đây là chủ trương lớn nhưng các bộ, ngành hướng dẫn chậm lại yêu cầu hoàn thành nhanh, gây khó khăn cho địa phương; vì vậy cần ban hành văn bản hướng dẫn sớm, đồng bộ, cái gì đúng thì thực hiện, cái chưa phù hợp thì cần được điều chỉnh ngay.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thành phố đang rà soát điểm tại 30 xã, phường, thị trấn với 7 đối tượng là: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, NCC giúp đỡ cách mạng, cựu TNXP và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. Kết quả, trong tổng số 7.970 trường hợp đang hưởng chế độ chính sách có 7.938 đối tượng hưởng đúng, 28 đối tượng hưởng chưa đầy đủ, 4 đối tượng hưởng sai. Bên cạnh đó, hiện còn 178 trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được xác nhận NCC.

* Sáng 25-7, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ có người thân đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tới dự có UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng. Theo quyết định của Chủ tịch nước, huyện Đông Anh có 129 mẹ được trao tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", trong đó có 15 mẹ còn sống.

* Chiều cùng ngày, UBND quận Đống Đa đã tổ chức truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 23 mẹ trên địa bàn quận có người thân hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

* Ngày 25-7, Đảng ủy, Ban Biên tập và Hội CCB Báo Hànộimới tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, phóng viên, nhân viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để cán bộ, công nhân viên Báo Hànộimới tưởng nhớ, tri ân những NCC với cách mạng, cũng là dịp để mỗi người cùng nhìn lại công việc của mình, làm sao sống và làm việc xứng đáng với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc. Cách tri ân tốt nhất là mỗi người đều cố gắng sống tốt hơn, đẹp hơn mỗi ngày; đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị nói riêng và đất nước nói chung.

* Sáng 25-7, Hội Cựu chiến binh quận Hà Đông đã tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và tặng quà cho 50 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu trên địa bàn quận, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

* Tối 25-7, Quận đoàn Hoàn Kiếm phối hợp với Quận đoàn Ba Đình và Bắc Từ Liêm tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm). Tham gia buổi lễ có hơn 200 cán bộ đoàn, đoàn viên.

* Sáng 25-7, Đảng ủy, UBND, HĐND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhân dịp này, phường đã biểu dương những gia đình chính sách, thương binh tiêu biểu và tặng quà cho 11 người, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Báo Cao Bằng - Báo Hànộimới: Hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà ở cho gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), Báo Cao Bằng - Báo Hànộimới hỗ trợ 50 triệu đồng cho anh Đặng Văn Thắng, ở xóm Bản Um, xã Tam Kim (Nguyên Bình), là con trai ông Đặng Tuần Quý (người Dao tiền duy nhất trong 34 chiến sĩ thuộc Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân) xây mới nhà ở. Anh Đặng Văn Thắng là con trai út của ông Đặng Tuần Quý, đang phụng dưỡng mẹ là bà Đặng Thị Hầu trong căn nhà đã dột nát, xuống cấp. Ngày 16-7, Ban Biên tập Báo Cao Bằng đã vào trao đổi, thống nhất với UBND huyện Nguyên Bình triển khai làm nhà mới cho thân nhân ông Đặng Tuần Quý, xong trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động của Báo Hànộimới, huyện Nguyên Bình vận động cán bộ, nhân dân trong huyện hỗ trợ 20 triệu đồng; đồng thời huy động dân quân, thanh niên, hàng xóm giúp gia đình anh Đặng Văn Thắng làm nhà, vận chuyển vật liệu.


Đặng Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát chính sách ưu đãi người có công thật tốt để không nhầm lẫn, bỏ sót

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.