Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai

Theo Thành Chung| 29/07/2014 14:18

Sáng 29/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cao về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, kể từ khi tái lập tỉnh năm 1991 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao (11%/năm); quy mô kinh tế của Lào Cai tăng gấp 10 lần, còn thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng, cao gấp gần 60 lần so với năm 1991 và cao nhất so với các tỉnh trong vùng.

Các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn của Lào Cai cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là hình thành các vùng sản xuất tập trung, trong đó sản xuất trên 600 tấn lúa lai hàng năm, chiếm 20% lượng giống lúa lai của cả nước.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Nhật Bắc


Công nghiệp của tỉnh cũng có bước đột phá trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như apatit, sắt, đồng... Cùng với sự đổi thay mạnh mẽ diện mạo từ đô thị đến nông thôn, dịch vụ và du lịch của tỉnh Lào Cai từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, điển hình là khu kinh tế cửa khẩu hoạt động sôi động với trị giá xuất nhập khẩu đạt trên 2 tỷ USD và doanh thu du lịch đạt 2.548 tỷ đồng trong năm ngoái…

Riêng 6 tháng đầu năm nay, Lào Cai đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,7%. Tỉnh cũng quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu KT-XH đã đề ratrong cả năm 2014, đồng thời khai thác và phát huy tối đa các yếu tố mới như đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, chính sách phát mạnh các khu kinh tế cửa khẩu mà trọng tâm là khu hợp tác qua biên giới.

Ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực lớn và những kết quả phát triển KT-XH khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiều năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Lào Cai là tỉnh miền núi với gần 200 km đường biên, dân số ít và phần lớn là đồng bào dân tộc nhưng Lào Cai đã liên tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm qua; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; hạ tầng, đô thị cũng đã có bước phát triển; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực.

Lào Cai cũng đã không ngừng củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và làm tốt công tác đối ngoại.

Thủ tướng cũng phân tích rõ: Mặc dù kinh tế của Lào Cai có những bước phát triển song do xuất phát điểm thấp nên đến nay Lào Cai vẫn còn là tỉnh nghèo. Nổi rõ là tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới trên 30% mà phần lớn là đồng bào dân tộc; toàn tỉnh vẫn còn 120 xã và hơn 1000 thôn đặc biệt khó khăn;quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ; thu nhập bình quân đầu người dù đã có chuyển biến tích cực nhưng mới chỉ bằng 75% bình quân cả nước…

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lào Cai không chủ quan thỏa mãn, ra sức tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém của địa phương bằng các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu KT-XH mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, không có cách nào khác Lào Cai phải phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển, nhất là khai thác, phát huy lợi thế biên mậu để nhân rộng các loại hình dịch vụ và du lịch; đẩy mạnhphát triển công nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, gắn với sớm đưa vào sử dụng các dự án như tuyển quặng Apatit, nhà máy DAP, nhà máy đồng; tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao kể cả trong chăn nuôi và trồng trọt.


Thủ tướng đặc biệt lưu ý tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, trong đó phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất cơ chế nhằm ổn định dân cư tại chỗ gắn với giao rừng cho bà con dân tộc để giữ rừng, chính sách lương thực, vay vốn để bà con phát triển chăn nuôi…

Lào Cai phấn đấu trở thành trung tâm phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền núi phía Bắc thì hạ tầng có ý nghĩa quyết định - Thủ tướng nhấn mạnh như vậy và yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo mặt bằng, huy động các nguồn lực xã hội để ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là đảm bảo tiến độ cao tốc Nội Bài- Lào Cai và các tuyến giao thông huyết mạch.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lào Cai tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ chính trị tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo hòa bình, hữu nghị và trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi trong hợp tác kinh tế…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lào Cai liên quan đến Đề án “Phát triển KT-XH nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm KT-XH khu vực miền núi phía Bắc; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; hỗ trợ đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia; đầu tư bền vững cho tuyến đường tuần tra biên giới; sớm phê duyệt thành lập Đại học Fansipan; thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao tại Sapa và Bắc Hà cũng như đầu tư phát triển một số trục, tuyến giao thông quan trọng… tạo động lực thúc đẩy KT-XH của tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.