Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Phú Xuyên kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Hoàng Sơn| 30/07/2014 05:36

(HNM) - Ngày 29-7, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên đã tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng (30/7/1954 - 30/7/2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt đã dự lễ kỷ niệm.

Trong 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Từ một chi bộ có 3 đảng viên (tháng 11-1945), đến nay Đảng bộ huyện đã có 59 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 8.283 đảng viên. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt khoảng 7,7%; tỷ trọng CN - TTCN chiếm 50,35%; thương mại - dịch vụ 23,19%; bình quân thu nhập đạt gần 24 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 6%...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái lưu ý một số nội dung: Huyện Phú Xuyên cần tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành ủy, giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Huyện cũng cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phú Xuyên kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.