Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước IPU - 132 họp phiên thứ hai

Hà Phong| 30/07/2014 05:39

(HNM) - Ngày 29-7, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (gọi tắt là IPU-132) họp phiên thứ hai.

Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về IPU-132. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Theo lịch dự kiến, Đại hội đồng IPU tổ chức vào tháng 3-2015 tại Hà Nội, với sự tham gia của 1.300 đại biểu đến từ 160 quốc gia trên thế giới. Đến nay, phía Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản các công tác tổ chức, hậu cần, y tế, giao thông, tuyên truyền... Đặc biệt, nội dung được chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ đề thảo luận toàn thể là "Nghị viện và chương trình nghị sự phát triển bền vững sau 2015". Bên cạnh đó, vấn đề hòa bình, xung đột, khủng hoảng kinh tế, quyền con người, chống bạo lực gia đình cũng được đề cập… Các cuộc gặp song phương bên lề đại hội cũng được Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tích cực triển khai.

Nhấn mạnh việc tổ chức thành công sự kiện này sẽ giúp nâng cao vai trò của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao trên thế giới; tăng cường quan hệ ngoại giao nghị viện với nhiều đối tác, mở rộng giao lưu với cộng đồng quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, công tác chuẩn bị phải bảo đảm được duy trì thực hiện tốt đến thời điểm bế mạc. Bên cạnh giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của Quốc hội Việt Nam, Ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, quảng bá tới bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thế giới. Các hoạt động bên lề hội nghị phải tiết kiệm, thiết thực, tránh lãng phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước IPU - 132 họp phiên thứ hai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.