Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội dự lễ bế giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng

Theo TTXVN| 31/07/2014 06:01

Chiều 30-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và dự lễ bế giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả trong học tập và giảng dạy mà Học viện đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Tình hình đó đòi hỏi phải thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Học viện Quốc phòng cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Trung tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng, năm học 2013 - 2014, Học viện đã mở lớp đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược khóa 7, các khóa ngắn hạn và các lớp đào tạo sau đại học cho 274 sĩ quan cao cấp là cán bộ chủ chốt các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng; các học viện, nhà trường trong quân đội. Học viện cũng đã tổ chức 4 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 243 đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thuộc diện trung ương quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội dự lễ bế giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.