Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số trường hợp người có công được hỗ trợ nhà ở tăng 4,6 lần

Y Linh| 08/08/2014 06:05

(HNM) - Ngày 7-8, Bộ Xây dựng cho biết, sau khi rà soát số lượng người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở đã lên tới 335.253 hộ, tăng 4,6 lần so với số lượng các địa phương báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó (khoảng 72.100 hộ).



Một số địa phương tăng nhiều là Hòa Bình (45 lần), Nghệ An (13 lần), Thanh Hóa (17 lần), Hà Nội (17 lần), Phú Thọ (8 lần)…

Như vậy số tiền hỗ trợ cũng tăng tới hơn 10.537 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 9.912 tỷ đồng) vượt xa con số dự kiến 2.451 tỷ đồng. Quan điểm của Bộ Xây dựng là phải nâng cao chất lượng nhà, đáp ứng tiêu chuẩn tuổi thọ tối thiểu là 20 năm, bảo đảm an toàn, phòng chống thiên tai. Mức kinh phí ngân sách hỗ trợ mỗi trường hợp phải xây dựng mới nhà ở là 40 triệu đồng; trường hợp sửa chữa khung, tường, thay mái là 20 triệu đồng/hộ.

Ngoài nguồn ngân sách, khuyến khích cộng đồng, hộ gia đình tham gia đóng góp. Yêu cầu nhà xây mới diện tích tối thiểu 30m2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số trường hợp người có công được hỗ trợ nhà ở tăng 4,6 lần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.