Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch

Thành Vinh| 12/08/2014 18:15

(HNMO) - Ngày 12-8, Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TP Hà Nội đã làm việc tại huyện Thanh Oai tiếp tục Chương trình giám sát tình hình thực hiện chính sách phát triển làng nghề của TP Hà Nội từ năm 2009 đến nay.


Đoàn giám sát ghi nhận những thành tựu trong phát triển làng nghề của huyện Thanh Oai. Trong đó công tác quản lý nhà nước được quan tâm từ việc đề nghị công nhận làng nghề, quản lý chất lượng sản phẩm làng nghề đến quy hoạch phát triển 6 cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề, một cụm đã đi vào hoạt động. Chính sách phát triển làng nghề của TƯ, thành phố bước đầu phát huy hiệu quả thể hiện rõ nhất trong công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm làng nghề… Toàn huyện có 51 làng thuộc 14 xã được công nhận làng nghề; trong đó có 15 làng nghề truyền thống, 35 làng nghề mới. Tổng số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong làng nghề là 11.291 cơ sở với hơn 3 vạn lao động tham gia nghề.

Theo đánh giá của địa phương, kinh tế TTCN làng nghề chiếm 31% trong cơ cấu kinh tế toàn huyện. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy huyện vẫn còn những tồn tại như chưa xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề hằng năm; cơ quan thường trực chưa làm tốt vai trò khâu nối các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề của các ngành, đoàn thể, các cấp; nhiều chính sách đối với làng nghề chưa đi vào cuộc sống. Nhận thức của người lao động chưa đầy đủ, một số làng nghề phát triển theo phong trào, quy mô sản xuất nhỏ, mặt bằng chật hẹp, công nghệ giản đơn…

Từ những vấn đề đặt ra, đoàn giám sát đề nghị Thanh Oai cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này, UBND các xã phân công cụ thể một đồng chí lãnh đạo phụ trách làng nghề; phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, chú trọng phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch nhằm tạo sự phát triển bền vững…

Nhân dịp này, đoàn giám sát cũng đã trực tiếp khảo sát tại làng nghề ren Bình Đà, xã Bình Minh, Thanh Oai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.