Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bình Yên| 21/08/2014 05:33

(HNM) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), ngày 20-8, Ban Tuyên giáo TƯ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn tổ chức kỷ niệm sự kiện trọng đại này.


Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại ATK (tháng 12/1953). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Tại đầu cầu TP Hà Nội có UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; lãnh đạo các ban đảng, sở, ngành, quận, huyện, cơ quan báo chí tham dự.

Khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh, mục đích tổ chức kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Theo đó, đợt tuyên truyền cao điểm được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11-2014. Cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, cơ quan báo chí TƯ và địa phương tuyên truyền nội dung bản Di chúc của Bác với hình thức đa dạng như: Tuyên truyền miệng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đoàn thể… Ngoài ra, còn có các hoạt động quy mô như chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; hội thảo; chiếu phim tài liệu…

Nhấn mạnh kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng lưu ý các đơn vị tập trung tuyên truyền việc thực hiện Di chúc của Bác, nhất là các nội dung về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.