Theo dõi Báo Hànộimới trên

Văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô được quán triệt Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI)

Ngọc Hà| 21/08/2014 06:00

(HNM) - Ngày 20-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp văn học - Nghệ thuật và Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI) cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Đăng Long nhấn mạnh vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong việc thực hiện Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII), các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng nhưng chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Một số tác phẩm còn chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Đó là một trong những vấn đề đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô phải quan tâm, góp sức thay đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TƯ phổ biến và trao đổi về Nghị quyết trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô được quán triệt Nghị quyết TƯ 9 (khóa XI)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.