Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng

HNM| 22/08/2014 05:59

Ngày 21-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, nghiên cứu, thảo luận, quán triệt các yêu cầu, nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nêu tại Chỉ thị của Bộ Chính trị; thảo luận về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện Chỉ thị được nêu tại Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử và giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa cho biết: Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị đặt yêu cầu cao và đòi hỏi rất cao đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Chỉ thị cũng đặt yêu cầu cao đối với công tác nhân sự cấp ủy, phải thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; phải tiến hành theo quy hoạch cán bộ và đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ tới và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các tỉnh, thành phố. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị; căn cứ Chỉ thị, các hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên trực tiếp để chỉ đạo xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị đề ra. Việc quán triệt Chỉ thị phải bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng Chỉ thị và thực hiện thống nhất từ cơ sở đến các cấp ủy trực thuộc Trung ương…

Để bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.