Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

Hà Phong| 22/08/2014 06:02

(HNM) - Ngày 21-8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai Kết luận số 92-KL/TƯ ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Các ý kiến phát biểu đánh giá, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 80-KH/BCS, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và 8 nội dung triển khai Kết luận số 92 trong hai năm 2014 và 2015 với sự phân công trách nhiệm, thời hạn thực hiện rõ ràng.

Công tác xây dựng văn bản, thể chế, nhất là các dự án luật liên quan chặt chẽ đến quyền con người, quyền công dân nêu trong Hiến pháp sửa đổi được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, song vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật. Kết quả thi hành án tuy cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 nhưng chưa có sự đột phá.

Việc thực hiện thí điểm thừa phát lại còn chậm so với yêu cầu. Đội ngũ luật sư hiện nay chưa đủ cả về số lượng và chất lượng, lại tập trung chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp cần tiếp tục nghiên cứu, dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, chính sách pháp luật trong lĩnh vực cải cách tư pháp nói riêng giai đoạn từ nay đến năm 2020, để có hướng triển khai phù hợp; chuyển trọng tâm của cải cách tư pháp giai đoạn từ nay đến năm 2020 từ xây dựng thể chế sang nâng cao chất lượng. Với riêng công tác thi hành án, phải quản lý, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, toàn diện hơn, bảo đảm 100% quyết định thi hành án được ban hành đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển trọng tâm từ xây dựng thể chế sang nâng cao chất lượng cải cách tư pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.