Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn bị văn kiện, nội dung cho Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII

Khánh Thu| 23/08/2014 06:03

(HNM) - Ngày 22-8, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15 khóa VII, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VII trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa VIII...

(HNM) - Ngày 22-8, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15 khóa VII, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VII trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa VIII, dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam, dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2009-2014), tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dự; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Theo tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII sẽ có 385 ủy viên, tăng 30 ủy viên (tỷ lệ 8,4%) so với khóa trước; bao gồm 46 tổ chức thành viên và 257 cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế, người Việt Nam ở nước ngoài… Tại hội nghị, nhiều ủy viên Đoàn Chủ tịch cho rằng, các văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa VIII cần đánh giá kỹ hơn vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng hơn đến tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ trước nhằm có giải pháp thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, tham gia quản lý nhà nước. Một số ủy viên đề nghị, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam họp thường kỳ hằng năm, họp chuyên đề nhiều hơn (hiện 1 lần/năm là quá ít); nâng cao tỷ lệ ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Đoàn Chủ tịch là người ngoài Đảng, là phụ nữ, bảo đảm chức năng Mặt trận đại diện cho hơn 90 triệu người dân…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa VIII là cơ hội để nâng cao sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức, thành viên. Nhằm mục tiêu đưa tiếng nói của người dân đến với đại biểu Quốc hội vào trước các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam sẽ họp thường kỳ ít nhất 2 lần/năm. Về cơ cấu thành phần Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Mặt trận sẽ nỗ lực hiệp thương, nâng tỷ lệ ủy viên là người ngoài Đảng lên hơn 50%, nâng cao tỷ lệ ủy viên nữ, đưa Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vào Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị văn kiện, nội dung cho Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.