Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Hà Giang

HNM| 28/08/2014 06:05

Ngày 27-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Hà Giang - tỉnh cực Bắc của Tổ quốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông (huyện Vị Xuyên). Ảnh: TTXVN


Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với Hà Giang chính là phát triển thật tốt nông nghiệp và lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, đưa công nghệ tiên tiến và giống mới vào sản xuất, tìm hướng xuất khẩu gắn với chế biến, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển mạnh các cây trồng truyền thống đã trở thành đặc sản như cây cam Bắc Quang, cây chè Hà Giang, đồng thời mở hướng phát triển cây dược liệu, cây cao su, trên cơ sở hiệu quả thực tế.

Tổng Bí thư lưu ý, Hà Giang cần khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu, tăng cường giao lưu thương mại với các tỉnh giáp biên: Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc. Du lịch sẽ là một hướng đi hiệu quả của Hà Giang nếu quảng bá tốt, có cơ sở hạ tầng dịch vụ tốt và nguồn nhân lực chất lượng tốt...

Tổng Bí thư chỉ rõ: Nhân dịp chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Hà Giang cần tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, vận dụng vào điều kiện cụ thể, chọn người cho đúng, bố trí cho trúng chỗ, để phát huy được vai trò, năng lực của cán bộ.

* Trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình làm kinh tế giỏi, cơ sở kinh tế trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Hà Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.