Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chọn đúng, trúng vấn đề và giám sát đến nơi đến chốn

Phong Thu| 13/09/2014 06:11

(HNM) - Ngày 12-9, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã chủ trì hội nghị chuyên đề


Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá, hội nghị là dịp trao đổi những cách làm hay để vận dụng vào địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Qua trao đổi sẽ gợi mở những nội dung các ban cần tập trung giám sát để nâng chất lượng kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố và HĐND các quận, huyện, thị xã. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Trong quá trình hoạt động giám sát, việc lựa chọn vấn đề giám sát là kỹ năng quan trọng, cần xuất phát từ những vấn đề bức xúc, phát sinh đặt ra từ thực tiễn. Cùng với chọn đúng, trúng vấn đề, cần giám sát đến nơi đến chốn và phải tái giám sát việc thực hiện kết luận của các cuộc giám sát trước. Riêng kỹ năng, kinh nghiệm giám sát trong lĩnh vực kinh tế và ngân sách, các ban của HĐND các cấp phải xác định rõ, mục đích giám sát không phải để xem kết luận các vấn đề có đúng hay không mà cần chỉ ra những vấn đề cần lưu ý. Thông qua giám sát để thúc đẩy công việc tốt hơn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện các ban kinh tế - xã hội quận, huyện đã chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm giám sát, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát. Theo đó, để thực hiện tốt vai trò giám sát của ban, các thành viên phải vững về chuyên môn, sâu sát cơ sở, sát thực tiễn; chuyên đề giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, là những vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm; đặc biệt là cần tăng cường đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận giám sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chọn đúng, trúng vấn đề và giám sát đến nơi đến chốn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.