Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 9,1%

Quốc Bình| 30/09/2014 15:59

(HNMO) - Ngày 30-9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ 18 thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014.


Toàn cảnh hội nghị.


Thông tin tại Hội nghị cho thấy kinh tế Thủ đô đang duy trì đà phục hồi rất tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 3 quý vừa qua lần lượt là 6,6%, 8,1% và 9,1%. Tính chung, 9 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tăng trưởng 7,9%, tương đương với mức tăng cùng kỳ năm 2013.

Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, rõ nhất là phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp ở các địa điểm thuận lợi. 9 tháng đầu năm toàn thành phố cũng tổ chức đấu giá thành công 9,85 ha, thu được 1.400 tỷ đồng.

Xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế, với mức tăng kim ngạch 11,6% (cùng kỳ năm 2013 giảm 1,5%). Mặc dù bị ảnh hưởng vì lượng khách Trung Quốc giảm, nhưng lượng khách lưu trú tại Hà Nội vẫn tăng 2,1%, trong đó khách quốc tế tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu ngân sách trên địa bàn đã đạt trên 92.500 tỷ đồng, bằng 73,29% dự toán, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Đầu tư nước ngoài đạt 910 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2013...

Trong kết luận phần thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng tự tin khẳng định, dự toán thu ngân sách năm 2014 có thể hoàn thành, thậm chí là cao hơn. Dự báo về kết quả kinh tế, Ban Cán sự Đảng UBND TP cho biết, có thể đạt mức tăng trưởng 10,5% đến 10,7% trong quý IV, nâng mức tăng trưởng GRDP của thành phố cả năm 2014 lên 8,6%.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.


Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo, trong 3 tháng cuối năm, các cấp các ngành tiếp tục chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trong đó, cần tạo sự đột phá mạnh hơn trong cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến DN theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế; xử lý nghiêm hơn tình trạng buôn lậu, trốn thuế. Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện tái cơ cấu đầu tư công và sắp xếp, cổ phần hóa DNNN. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa và chỉ tiêu 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 9,1%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.