Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng một Chính phủ năng động, gọn về tổ chức, hiệu quả về hoạt động

Hà Phong| 01/10/2014 06:07

(HNM) - Sáng 30-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/9


Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định, mục tiêu xây dựng dự án luật là: "Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, xây dựng Chính phủ mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Song, theo ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, bên cạnh các quan điểm nêu trong tờ trình của Chính phủ cần bổ sung quan điểm xây dựng một Chính phủ năng động, chủ động, kiến tạo phát triển, gọn về tổ chức, hiệu quả về hoạt động, đủ tầm giải quyết các nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập và hợp tác quốc tế.

Về cơ chế kiểm soát quyền lực, ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nêu quan điểm, cần quy định rành mạch, rõ ràng Chính phủ làm những gì, quyền hạn của Thủ tướng; các bộ, bộ trưởng mới tránh được tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư.

Cùng ngày, UBTVQH thảo luận về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự án luật mới đã tiếp thu nhiều ý kiến quan trọng của các đại biểu Quốc hội. Tiêu biểu là bổ sung điều kiện, trình tự thành lập, giải thể, mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng một Chính phủ năng động, gọn về tổ chức, hiệu quả về hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.