Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật

Thành Tâm| 02/10/2014 06:21

(HNM) - Ngành kiểm sát nhân dân (KSND) nói chung, Viện KSND TP Hà Nội nói riêng luôn coi công tác thi đua là động lực thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác.


Thi đua là động lực

Lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội cho biết, phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến luôn được ngành coi trọng. Từ giai đoạn mới thành lập cho đến khi bộ máy, tổ chức đã vững vàng, công tác thi đua luôn được xác định là một biện pháp để ngành vượt khó, vươn lên khẳng định mình. Hiện nay, Viện KSND TP Hà Nội đang đẩy mạnh việc hưởng ứng thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn với học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với ngành và phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Bám sát nhiệm vụ công tác, Viện KSND thành phố đã triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành, hằng năm, 100% phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện đều đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, kiểm sát viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội ký quy chế phối hợp trong điều tra các vụ án hình sự, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.


Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Nguyễn Quang Thành cho biết năm 2014, đơn vị phát động đợt thi đua thực hiện "Kỷ cương hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát Thủ đô gương mẫu, văn minh, thanh lịch", gắn với các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 60 năm Giải phóng Thủ đô. Nội dung thi đua được cụ thể hóa thành tiêu chí trong thực hiện công tác chuyên môn, xây dựng ngành, chấp hành kỷ luật lao động.

Hiệu quả trên từng mặt công tác

Từ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, ngành kiểm sát Thủ đô không ngừng trưởng thành, ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cùng với các cơ quan tư pháp khác góp phần làm tốt công tác bảo vệ pháp luật. Đơn cử như những năm đầu thời kỳ đổi mới, sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. VKSND hai cấp của thành phố đã kịp thời phát hiện và xử lý hàng trăm vụ lợi dụng sơ hở trong quản lý để chiếm đoạt tiền, tài sản, đồng thời xử lý nghiêm minh các hoạt động đầu cơ, làm trái, hối lộ, tham nhũng, nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Những năm gần đây, thực hiện các nội dung của công tác cải cách tư pháp, trên mọi mặt công tác, ngành kiểm sát Thủ đô đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Năm 2013, Viện KSND TP Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ".

Từ đầu năm 2014 đến nay, các mặt công tác của đơn vị cũng đạt những thành tích tốt. VKSND các cấp đã kiểm sát 100% tin báo, tố giác về tội phạm do cơ quan điều tra thụ lý; phối hợp phân loại xử lý 6.291 tin/7.474 tin, đạt hơn 84%; trực tiếp tiếp nhận, quản lý, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại 15 cơ quan CSĐT công an cùng cấp. Qua đó, đã yêu cầu cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố 43 vụ/31 bị can; ban hành 49 kiến nghị với CQĐT yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và được CQĐT tiếp thu, khắc phục. Chất lượng công tác kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ngày càng được nâng cao. Không có vụ án nào VKSND hai cấp thành phố truy tố mà khi tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. VKSND cũng đã tăng cường công tác kiểm sát các bản án, quyết định của tòa án nhằm phát hiện vi phạm và kháng nghị theo thẩm quyền. Từ đầu năm 2014 đến nay, VKSND đã kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành 63 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 2 kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được tòa án xét xử chấp nhận đạt 90,54% (67/74 bị cáo).

Bên cạnh đó, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp được duy trì có hiệu quả. Hằng tháng, CQĐT, VKSND và tòa án hai cấp đều tổ chức họp đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành, bàn biện pháp giải quyết các vụ án phức tạp, án trọng điểm...

Những nỗ lực của ngành kiểm sát Thủ đô đã góp phần tích cực bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong 9 tháng năm 2014, VKSND đã phối hợp với CQĐT, tòa án xác định 883 vụ án hình sự trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn 36 vụ; phối hợp với tòa án tổ chức 1.046 phiên tòa xét xử lưu động ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm; tổ chức 200 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tranh tụng tại phiên tòa cho kiểm sát viên. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, án điểm, các vụ án dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.