Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ thông xe dự án đường 5 kéo dài

Nhóm phóng viên| 10/10/2014 06:09

(HNM) - Ngày 9-10, UBND TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cho dự án xây dựng đường 5 kéo dài.

Đây là dự án do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả ngạn làm chủ đầu tư. Đến dự lễ thông xe có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại lễ thông xe. Ảnh: Viết Thành

Với điểm đầu từ nút giao cầu Chui (quận Long Biên), đoạn tuyến đường 5 kéo dài là đường đô thị chính cấp I, nối từ khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì tới quốc lộ 5, dài 13,32km, mặt cắt ngang nền đường 68,5m, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh gồm hầm đi bộ, tuy-nen ngang, hào kỹ thuật và hệ thống thoát nước. Trên tuyến xây dựng 3 cầu, gồm Đông Hội, Phương Trạch và cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống dài 1.139m, rộng 55m với 8 làn xe. Cầu gồm 3 nhịp chính trong đó 2 nhịp biên dài 80m và nhịp giữa sông dài 120m được áp dụng công nghệ mới là cầu vòm ống thép nhồi bê tông, lần đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này góp phần hoàn thiện đường Vành đai 2 phía Bắc Hà Nội, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị như Bắc Thăng Long - Vân Trì, Đông Anh - Cổ Loa, Gia Lâm - Sài Đồng - Yên Viên.

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, trong những năm qua, TP Hà Nội đã luôn chú trọng huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, trong đó trọng tâm là các công trình giao thông, coi đây là khâu đột phá chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô. Nhiều tuyến đường, nhiều hồ nước, cầu cống quan trọng được xây dựng, góp phần giảm thiểu ùn tắc, cải tạo cảnh quan đô thị, góp phần nâng cao đời sống nhân dân... Dự án đường 5 kéo dài là một trong những dự án trọng điểm có quy mô lớn do TP Hà Nội tự quản lý, thực hiện. Đặc biệt, công trình cầu Đông Trù được áp dụng công nghệ mới lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam, là cây cầu hoàn toàn do các kiến trúc sư, kỹ sư của Việt Nam hoàn thiện, làm chủ công nghệ. Việc thông xe sẽ tạo nên trục giao thông chính nhằm phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp phía bắc sông Hồng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, từng bước hoàn thiện hệ thống đường Vành đai 2, góp phần giải quyết giao thông liên tỉnh theo hướng từ Hải Phòng đi Sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh phía tây, Tây bắc; thúc đẩy phát triển giao lưu kinh tế giữa Hà Nội với các địa phương... Để khai thác hiệu quả tuyến đường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GTVT, Sở Xây dựng, Công an thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn cảnh quan môi trường. UBND quận Long Biên, huyện Đông Anh quản lý tốt quy hoạch hai bên tuyến đường…

Ngay sau lễ thông xe kỹ thuật, các phương tiện đã được lưu thông trên tuyến đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù. Nhiều người dân phấn khởi cho biết, với việc đưa vào khai thác tuyến này, quãng đường từ quận Long Biên sang trung tâm huyện Đông Anh đã được rút ngắn khoảng một nửa so với trước (từ khoảng 25km xuống còn trên 13km). Riêng với sông Đuống, trước đây chỉ có cầu Đuống, cầu Phù Đổng thì nay với việc có thêm cầu Đông Trù sẽ thực sự tạo cho người dân đi lại dễ dàng hơn, giảm đáng kể ùn tắc giao thông, việc làm ăn, buôn bán cũng thuận lợi hơn…

* Ngày 9-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức mít tinh chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận và 60 năm Ngày thành lập phường.

Tới dự buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo, nhân dân phường Quảng An đã nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường theo các tiêu chí sạch, đẹp, an toàn, phát triển bền vững, là phường đầu tiên được UBND thành phố công nhận là "Phường văn hóa". Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng, Quảng An sẽ phát huy truyền thống anh hùng của Thủ đô, phát triển vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước…

* Tối 9-10, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức khai mạc Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2014 tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi đã tới dự.

Với chủ đề "Tinh hoa hội tụ", liên hoan thu hút sự tham gia của các làng nghề ở 22 tỉnh, thành trong cả nước với 366 gian hàng. Dự kiến, liên hoan sẽ kết thúc vào ngày 12-10.

* Tối 9-10, Công đoàn viên chức TP Hà Nội đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 60 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tới dự. Tại liên hoan, các nghệ sĩ không chuyên của 15 đơn vị đã biểu diễn 17 tiết mục múa, hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Thủ đô ngàn năm văn hiến, ôn lại những năm tháng hào hùng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển…

* Ngày 8-10, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương cho cán bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành, chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng với các quận, huyện, thị xã của thành phố vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. 

* Ngày 9-10, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ, khen thưởng 20 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

* Chiều cùng ngày, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận 47 hiện vật kháng chiến do các nhân chứng lịch sử là nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao tặng gồm: Tranh cổ động, huy hiệu cán bộ tiếp quản Thủ đô, thiệp chúc Tết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tượng nữ tự vệ Thủ đô, các bản nhạc, bài hát cùng nhiều huân, huy chương kháng chiến chống Pháp… 

* Ngày 9-10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô và công trình xanh cho dự án khu nhà ở Thăng Long Number One. Dự án do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư, gồm 2 tòa tháp 40 tầng, với hơn 1.000 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng; thiết kế 3 mặt cây xanh và hồ nước, giữa tầng 20-21 là vườn hoa. Đặc biệt, dự án sử dụng vật liệu mới giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

* Chiều 9-10, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, cải tạo và trang bị thiết bị khoa Cấp cứu. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ.

Công trình hỗ trợ toàn diện từ cải tạo hạ tầng cơ sở đến trang thiết bị máy gồm: Máy sốc tim, điện tim, 5 giường cấp cứu đa năng, hệ thống oxy đầu dò siêu âm tim... Và đào tạo kíp đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Trong 5 ngày thi công tích cực, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là đối với bệnh nhân tim mạch.

* Ngày 9-10, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Đến nay, các đơn vị trong quận đã nhận phụng dưỡng suốt đời 26 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ, quận đã có một mẹ được phong tặng, 7 mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". 

* Ngày 9-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức khánh thành, đón Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố và gắn biển công trình chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đối với đình Đông Thành (phường Hàng Bồ). 

* UBND quận Tây Hồ đã gắn biển công trình chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cho Nhà sinh hoạt khu dân cư số 2 (phường Quảng An). Bên cạnh đó, quận cũng đã phối hợp với Sở VH-TT&DL Hà Nội gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến công viên hồ Ao Sen (phường Nhật Tân) và ngã ba Nhật Tân (phường Tứ Liên).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ thông xe dự án đường 5 kéo dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.