Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng trực tiếp trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội

Bách Sen| 20/10/2014 05:57

(HNM) - Sáng nay 20-10, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại hội trường Nhà Quốc hội mới.


Theo chương trình được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị chiều 19-10, sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Chính phủ.

Trong phiên khai mạc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này. Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, trình bày Tờ trình về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, trình bày báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TƯ năm 2015; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách TƯ năm 2015...

Trong hơn một tháng làm việc, Quốc hội dành khoảng 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, xem xét, thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến đối với 12 dự án luật. Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến nhiều nhất tại một kỳ họp từ trước đến nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng trực tiếp trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.