Theo dõi Báo Hànộimới trên

8 vấn đề xin ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội

Việt Anh| 28/10/2014 06:27

(HNM) - Ngày 27-10, Quốc hội (QH) tiếp tục làm việc tại hội trường. Đầu giờ sáng, các ĐBQH đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc Tờ trình về dự án Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi.



Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý đã đọc báo cáo thẩm tra dự án BLDS sửa đổi. Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã tập trung 8 vấn đề để trình xin ý kiến ĐBQH thảo luận gồm: Phạm vi điều chỉnh và bố cục dự thảo BLDS sửa đổi; những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự; về tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự; về bảo vệ người thứ ba khi giao dịch dân sự vô hiệu; về việc không quy định thời hiệu khởi kiện; hình thức sở hữu; sử dụng thuật ngữ "hành vi pháp lý dân sự" thay cho thuật ngữ "giao dịch dân sự"; sử dụng thuật ngữ "vật quyền" và nội dung của vật quyền. Phần tiếp theo của buổi sáng, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo. 

* Chiều cùng ngày, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) sửa đổi và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 vấn đề xin ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.