Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế

Võ Lâm| 20/11/2014 06:29

(HNM) - Ngày 19-11, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành họp xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2014 và xây dựng kế hoạch KT-XH năm 2015.


Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt


Thay mặt Ban cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Hồng Khanh báo cáo những kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2014. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, kinh tế Thủ đô tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước cả năm tăng 8,8% (kế hoạch là 8,5-9%), cao hơn năm 2013 (8,5%). Tất cả ngành, lĩnh vực chủ yếu đã lấy lại đà tăng trưởng. Trong đó, giá trị gia tăng công nghiệp - xây dựng tăng 8,4%; giá trị gia tăng dịch vụ tăng 9,6%; giá trị gia tăng ngành nông nghiệp ước tăng 2%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt tiến bộ vượt bậc với việc hoàn thành kế hoạch dồn điền đổi thửa, khả năng toàn thành phố có 100 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới ngay trong năm nay. Thu ngân sách ước đạt 130.100 tỷ đồng, thấp hơn năm trước nhưng bằng 103,1% dự toán do HĐND thành phố giao. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số tiêu dùng cả năm ước tăng 5,34% so với cùng kỳ năm 2013…

Kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2014 là tiền đề quan trọng, cơ sở có sức thuyết phục để Ban cán sự đảng UBND thành phố đề ra mục tiêu KT-XH năm 2015, với các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 9,0 đến 9,5%, tương ứng với mức GRDP bình quân từ 75 đến 77 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn từ 11 đến 12%; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2013 là 0,2%; thêm 55 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. UBND thành phố cũng xác định 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể trên. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên được xác định là "Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế".

Thảo luận tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2014, đặc biệt là kế hoạch KT-XH năm 2015, nhất là về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tiếp tục thực hiện chủ đề "Năm trật tự và văn minh đô thị" trong năm 2015. Các đại biểu cũng đề nghị thành phố phân cấp mạnh hơn, phân công trách nhiệm rõ hơn cho địa phương; tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư mạnh hơn nữa cho nông thôn, ngoại thành; nâng cao sự gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ giữa các quận nội thành và các huyện ngoại thành…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH Thủ đô năm 2014 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, năm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Đồng chí chỉ đạo, năm 2015, các cấp, ngành phải nỗ lực thực hiện thật tốt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Ban cán sự đảng UBND thành phố đề ra, trong đó tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý trật tự xây dựng đô thị; nâng cao chất lượng quản lý của bộ máy cơ quan nhà nước từ thành phố xuống cơ sở; tiếp tục thực hiện 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của thành phố.

Tán thành việc lựa chọn năm 2015 tiếp tục là "Năm trật tự và văn minh đô thị", Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Thành phố đã lựa chọn đúng và trúng "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014". Kết quả thực hiện đã làm cho thành phố sáng, xanh, sạch và đẹp hơn. Tuy nhiên, trật tự và văn minh đô thị vẫn là mặt yếu cần phải được tập trung cải thiện. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2015, các cấp, ngành thành phố cần huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2014. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất, chi phối các nhiệm vụ khác (Toàn văn phát biểu kết luận của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đăng trên số báo này).  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.