Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung nâng cao sức mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn Thủ đô

Hiền Phương| 22/11/2014 06:34

(HNM) - Ngày 21-11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) lần thứ II, giai đoạn 2009-2014. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo dự và phát biểu.


Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, thời gian tới Bộ Tư lệnh cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức tại Thủ đô. Cùng với đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.

Tại đại hội, UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 16 đơn vị có thành tích trong phong trào TĐQT. Ngoài ra, 14 đơn vị có thành tích trong năm 2014 được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 11 đơn vị có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua cũng được khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung nâng cao sức mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.