Theo dõi Báo Hànộimới trên

NXB Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thi Thi| 23/11/2014 06:06

(HNM) - Ngày 22-11, NXB Hà Nội kỷ niệm 35 năm thành lập (24/11/1979 - 24/11/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.



Tới dự có các đồng chí: Ngô Thị Doãn Thanh, UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, TP Hà Nội, cùng các nhà khoa học, nhà văn hóa.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị NXB Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị; có giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức ấn phẩm, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. NXB cần tập trung thực hiện Dự án "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" giai đoạn II, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, biên tập theo hướng năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao.

NXB Hà Nội được thành lập ngày 24-11-1979. Từ 30 đầu sách được xuất bản mỗi năm trong thời kỳ đầu, đến nay, mỗi năm NXB ra khoảng 500 đầu sách chất lượng cao. Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được trong thời gian qua, NXB Hà Nội đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Nhân dịp này, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của NXB Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NXB Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.