Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khơi nguồn sức mạnh

Nguyên Hoa| 25/11/2014 06:41

(HNM) - Từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Chính ủy Sư đoàn 301 cho biết, trong điều kiện kinh phí huấn luyện còn hạn hẹp, phong trào TĐQT của Sư đoàn 301 đã hướng vào động viên, khích lệ, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của CBCS. 5 năm qua, toàn sư đoàn có 281 sáng kiến, trong đó 48 sáng kiến chất lượng tốt được phổ biến, ứng dụng cho các đơn vị trong toàn quân và LLVT Thủ đô. Ngoài ra, CBCS của đơn vị đã làm mới hàng trăm biển bảng, mô hình, học cụ huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong quá trình huấn luyện và diễn tập luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, xây dựng niềm tin, củng cố tâm lý, sự yên tâm cho bộ đội.

Một buổi luyện quân tại Sư đoàn 301. Ảnh: Bảo Lâm


Hiệu quả của phong trào TĐQT ở Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 là đã góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị và phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ" cho quân nhân. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng "nét đẹp người chiến sĩ Thủ đô" đã có nhiều tấm gương tiêu biểu như Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn dũng cảm khống chế bắt đối tượng gây trọng án; Trung úy chuyên nghiệp Dương Trùng Điệp dũng cảm tham gia bắt đối tượng trộm cắp, trả lại tài sản cho nhân dân. Hay, Thiếu úy Quách Văn An, Binh nhất Hà Công Chiêm (Đại đội 3) trên đường đi tuần tra kiểm soát đã giúp đỡ cụ già 80 tuổi bị lạc nhiều ngày trở về với gia đình. Nói về hiệu quả của phong trào TĐQT, Đại úy Nguyễn Văn Thuận, Chính trị viên tiểu đoàn cho biết: Cấp ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo các chi bộ giáo dục ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cho đảng viên, CBCS. Kết quả là phong trào TĐQT của đơn vị đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.

Không chỉ Sư đoàn 301 hay ở Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 mà tất cả cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đều xác định nội dung, chủ đề thi đua phù hợp với tình hình, đặc điểm của mình. Đó là "luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao" của các đơn vị chủ lực; "gương mẫu, tích cực, chủ động, tham mưu đúng" của khối cơ quan; "học tốt, rèn nghiêm, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt" của khối nhà trường; "thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô". Ngoài ra còn có các phong trào: "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông"; "Đơn vị quản lý tài chính tốt"; "Xây dựng xã, phường cơ sở an toàn sẵn sàng chiến đấu cao" của khối cơ quan quân sự địa phương...

Trung tướng Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Phong trào TĐQT được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích và lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Thông qua phong trào TĐQT đã tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua kiểm tra, đánh giá, phân loại hằng năm, có trên 90% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 88% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% CBCS tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ... Phong trào TĐQT là ngọn nguồn sức mạnh để LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nội dung đi đầu toàn quốc. Đây là tiền đề quan trọng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình cho Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khơi nguồn sức mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.