Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xây dựng cơ chế để người dân tiến cử cán bộ tốt cho Đảng

Võ Lâm| 27/11/2014 06:15

(HNM) - Đây là ý kiến của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (TƯ) Nguyễn Thế Trung tại hội thảo chuyên gia



Phó Trưởng ban Nguyễn Thế Trung cho rằng, công tác tổ chức cán bộ tốt nhất là được cả ý Đảng và lòng dân. Đảng cần phát huy vai trò của nhân dân trong công tác cán bộ, phải xây dựng được cơ chế để người dân có thể tiến cử cán bộ tốt cho Đảng. Cơ chế đó phải xác định được cách thức tiến cử, giá trị của lời tiến cử ra sao trong quá trình xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Trước mắt cần tổng kết kinh nghiệm ở những nơi nhân dân bầu trực tiếp trưởng thôn, trưởng bản và nơi thí điểm bầu trực tiếp bí thư, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm căn cứ. Đồng thời phát huy vai trò chủ động của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) và thực hiện thật tốt Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, để nâng cao chất lượng tham mưu, cần phải đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ tham mưu. Không nên lấy cán bộ xin về làm công tác tham mưu, muốn có cán bộ làm công tác tham mưu tốt, nhất là về lĩnh vực tổ chức - cán bộ và kiểm tra, giám sát, các cơ quan Đảng TƯ phải đi tìm cán bộ có năng lực thật sự từ dưới cơ sở…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần xây dựng cơ chế để người dân tiến cử cán bộ tốt cho Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.